Kon Tum: Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ

VH- Sáng qua 26.12, tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Chư Tan Kra thuộc địa bàn xã Ya Xier, huyện Sa Thầy (Kon Tum), UBND huyện Sa Thầy đã long trọng tổ chức Lễ truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ (HCLS) hi sinh trong trận đánh đầu năm 1968 tại điểm cao 996 Chư Tan Kra, thuộc địa bàn xã Ya Xier.

Kon Tum: Truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ - Anh 1

 Đưa các anh về nơi an nghỉ cuối cùng

Sau 10 ngày tìm kiếm và khai quật (từ 22 đến 30.11) trên địa bàn 2 xã Ya Xier và Sa Sơn (huyện Sa Thầy), lực lượng tìm kiếm Tỉnh đội Kon Tum và cựu chiến binh Trung đoàn 209 đã khai quật được 15 HCLS. Trong đó một liệt sĩ mang tên Phạm Bá Thi (sinh năm 1941), tại số 66 Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, hi sinh ngày 21.2.1968. Khi hi sinh liệt sĩ Thi thuộc đơn vị C1-D7-E209. Trong số 15 HCLS tìm được có 11 HCLS được chôn chung trong một hố chôn tập thể. Đây là các cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn 209, thuộc Sư đoàn 312 được điều động từ Hà Nội vào Tây Nguyên chiến đấu.

Trong quá trình khai quật, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật của các liệt sĩ như tăng, võng, dây dù, dao, cuốc, xẻng, bình tông đựng nước, bút máy Kim Tinh, thau chia cơm v.v... Đặc biệt, có 3 bình tông đựng nước có khắc các tên Mót, Trần Quý Lưu, Khiết; trên 2 bút máy Kim Tinh có khắc tên Bá Thi và Nguyễn Văn Mô.

Toàn bộ hài cốt của các liệt sĩ được an táng tại Đài tưởng niệm liệt sĩ Chư Tan Kra, thuộc địa bàn xã Ya Xier, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Y Ly Na

 

Ý kiến bạn đọc